Kết quả tìm kiếm cho "Đại hội Thể dục thể thao tỉnh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 251
Kết luận Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào sáng 17/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu thời gian tới phải đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược số gồm: thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số.
Điểm hội tụ chiến lược sau 40 năm đổi mới đất nước đang đem đến cơ hội lịch sử đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cấp bách thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng nhằm xây dựng hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn Cách mạng mới.
Là môn thể thao gần gũi, quen thuộc, chạy bộ đang phát triển mạnh, thu hút đông đảo người tham gia luyện tập, không chỉ rèn luyện, nâng cao sức khỏe, mà còn góp phần lan tỏa hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) trong cộng đồng.
Sinh ra trong một gia đình đặc biệt khó khăn của vùng quê Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, vượt lên nghịch cảnh, Hoàng Thị Hường (sinh năm 2005) đã trở thành vận động viên đua thuyền canoeing xuất sắc của Đội tuyển quốc gia, gặt hái nhiều huy chương ở các đấu trường quốc gia, khu vực, quốc tế.
Tối 23/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024" với chủ đề “Sứ mệnh vinh quang”.
Ngày 19/3, 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 có nhiều thành tựu xuất sắc trên các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học sáng tạo, lao động sản xuất, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hoá nghệ thuật và hoạt động xã hội đã lộ diện. Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2024.
Sau một tháng triển khai, Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm bước đầu tác động tích cực, làm thay đổi nhận thức, thói quen của cả người dạy, người học, phụ huynh và toàn xã hội với dạy thêm, học thêm.
Việt Nam có tỷ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á với hơn 1.000 ca/năm nhưng tỉ lệ hiến tạng sau chết não lại thuộc nhóm thấp nhất thế giới.
Việt Nam có tỷ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á với hơn 1.000 ca/năm nhưng tỉ lệ hiến tạng sau chết não lại thuộc nhóm thấp nhất thế giới.
Với mong muốn đưa những sản phẩm pháp lam mang nét nghệ thuật đặc trưng của Việt Nam đến với giới mộ điệu trong nước và vươn tầm thế giới, Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy (kiến trúc sư, sinh năm 1983, ngụ TP. Long Xuyên) đã dùng kỹ nghệ pháp lam do bản thân tự nghiên cứu, tìm hiểu để chế tác trang sức và hướng đến xây dựng thương hiệu đồng hồ có mặt số áp dụng kỹ nghệ pháp lam.
Năm 2025, ngành thể thao An Giang tiếp tục chú trọng phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, quan tâm đào tạo, xây dựng lực lượng vận động viên có chiều sâu và chất lượng chuyên môn, hướng đến thành tích cao tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao An Giang…
Năm 2024, Khối Thi đua các Cơ quan Đảng cấp tỉnh (Khối 5) đã thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua được phát động và triển khai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Nhất là tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các mặt công tác theo chức năng nhiệm vụ từng cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.